35 cặp vợ chồng khuyết tật sẽ tham gia chương trình 'Hạnh phúc vầng trăng khuyết'

2022-10-10 08:00:00 0 Bình luận
35 cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ cùng giao lưu trong chương trình “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” năm 2022. 35 cặp vợ chồng là 35 câu chuyện tình yêu, hôn nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm, giông bão. Họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn trở ngại để đến được với nhau, cùng chia sớt ngọt bùi đắng cay, đơn giản chỉ mong luôn được bên nhau, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Theo báo Tuổi trẻ, đây là sự kiện ý nghĩa do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức 5 năm một lần, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền của người khuyết tật nói chung và trong tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nói riêng; khích lệ tinh thần, động viên người khuyết tật phát huy khả năng, xây dựng và gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc và trở thành tấm gương cho những người có cùng hoàn cảnh.

Chương trình muốn lan tỏa những thông điệp tích cực đến các cặp vợ chồng khuyết tật trên khắp cả nước. Ảnh: báo Tuổi trẻ

Với chủ đề "Hạnh phúc vầng trăng khuyết", chương trình năm nay có sự tham gia của 35 cặp vợ chồng khuyết tật đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi phát hiện và lựa chọn, bao gồm: 18 cặp vợ chồng đều khuyết tật, 14 cặp chồng khuyết tật - vợ lành lặn và 3 cặp chồng lành lặn - vợ khuyết tật. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung nghị lực phi thường.

Bên cạnh đó, báo Văn hóa đăng tin, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết: “Chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì tổ chức 5 năm một lần (từ năm 2007), nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền của người khuyết tật nói chung và trong tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nói riêng. Thông qua đó khích lệ tinh thần, động viên người khuyết tật phát huy khả năng, xây dựng và gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành tấm gương cho những người đồng cảnh cùng cố gắng vươn lên”.

Tiêu biểu là vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hậu và chị Nguyễn Thị Lương (Hải Phòng). Khi đang học lớp 8, cơ thể anh Hậu bắt đầu có những thay đổi, bị kéo gò, chân tay teo dần, co quắp không thể đi lại được, chỉ lê với bò. Vượt qua nỗi đau thể xác, mặc cảm, tự ti, anh quyết tâm đi học nghề mộc thủ công mỹ nghệ. Anh quen chị Lương trong một lần về thăm người thân ở Hải Dương. Ban đầu gia đình hai bên đều phản đối vì lo hai vợ chồng khuyết tật sẽ không có tương lai và cuộc sống ổn định. Anh chị đã thuyết phục bằng những dẫn chứng cụ thể, hợp lý để gia đình đồng ý để anh chị đến với nhau, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc với 2 con (2010 gái, 2014 trai) và phát triển kinh tế. Năm 2009, với sự giúp đỡ của bố mẹ, gia đình, đặc biệt là sự động viên của chị Lương, anh Hậu mở xưởng gỗ mỹ nghệ Hiệp Hậu. Để phát triển kinh doanh, anh chị vay mượn gần 1 tỷ đồng đầu tư dàn máy CNC, nâng doanh thu của cơ sở lên 60 triệu đồng/tháng. Hiện, xưởng tạo việc làm và dạy nghề cho nhiều lao động khuyết tật và khỏe mạnh tại địa phương.

Gia đình hạnh phúc của anh Hậu và chị Lương. Ảnh: báo Văn hóa

Anh Lê Công Hoan và chị Phạm Thị Tư cũng là cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tham dự chương trình. Anh Hoan bị teo hẳn một bên chân phải từ lúc 1 tuổi, học lên cấp II anh phải nghỉ giữa chừng. 18 tuổi, anh đi xin việc nhiều nơi nhưng không được, anh phải rời quê từ Khánh Hòa đến Vũng Tàu phụ một người anh xới đất trồng cây. Sau 3 năm, anh được trả cho một số tiền làm vốn tự lập. Quá trình đi tìm việc anh gặp chị Tư (quê miền Trung) cũng đang đi tìm việc, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, anh chị nảy sinh tình cảm và kết thúc bằng 1 đám cưới đơn giản năm 2008 và đón chào con trai kháu khỉnh năm 2009. Từ số vốn tích cóp, anh chị thuê 7.000 m2 đất và được Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho vay 150 triệu đồng, anh chị đã phát triển nghề trồng hoa, trồng rau, cây cảnh, thu lời hàng trăm triệu đồng. Hiện anh chị đang cưu mang 5 NKT nặng không xin được việc làm với tiền lương 6 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm cho 15 - 20 lao động nghèo ở địa phương với mức lương 9 triệu đồng/tháng, đóng góp vào quỹ Hội, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho NKT...

Câu chuyện tình của cặp vợ chồng Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu (Hà Nội) đã được nhiều người biết đến. Cả 2 đều khá nổi tiếng trên cộng động mạng, họ kết bạn và trò chuyện và sau 3 lần gặp đã quyết định tiến tới hôn nhân. Khi quyết định bên nhau, cả 2 đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ gia đình bạn bè. Nhưng bằng tình yêu, sự quyết tâm của cả 2 và có được hạnh phúc như bao người khác, thêm thành viên mới là bé trai gần 2 tuổi. Hai vợ chồng anh chị luôn trở thành chủ đề hot cho cộng đồng bởi luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, cố gắng trong cuộc sống, trở thành gia đình kiểu mẫu mà nhiều người mong muốn.

Chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 11.10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội và được ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10
Đang tải...